CPI quý I tăng 1,25% so với cùng kỳ năm trước

Đức Thắng (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ năm, ngày 24/03/2016 22:32 GMT+7

Giá dịch vụ y tế tăng là một trong các nguyên nhân khiến CPI tăng trong quý I.

VTV.vn - Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) quý I của cả nước tăng 1,25% so với cùng kỳ năm trước, những vẫn đang ở mức thấp, góp phần đạt mục tiêu kiểm soát lạm phát do Chính phủ đặt ra.

Một số nguyên nhân khiến CPI tăng trong quý I là việc Nhà nước chủ động điều chỉnh giá dịch vụ y tế và học phí theo lộ trình. Đồng thời, mức lương tối thiểu vùng áp dụng cho người lao động ở các doanh nghiệp tăng từ ngày 1/1, kéo theo tăng giá một số dịch vụ.

Tuy nhiên ở chiều ngược lại, các yếu tố kiềm chế CPI là giá xăng dầu và giá cước vận tải giảm, nguồn cung hàng hóa dồi dào nên giá lương thực, thực phẩm không tăng cao.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước