CPI tại Eurozone tăng 0,2%

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 31/07/2015 23:43 GMT+7

Hình minh họa

VTV.vn - Theo các chuyên gia, đây là những con số đáng thất vọng, cho thấy các chương trình kích thích kinh tế của ECB vẫn chưa thực sự đem lại hiệu quả.

Ngày 31/7, các số liệu kinh tế tháng 7 của khu vực đồng tiên chung châu Âu đã được công bố, một lần nữa cho thấy sự trì trệ kinh tế của khu vực này.

Theo đó, chỉ số giá tiêu dùng tại Eurozone chỉ tăng gần như không đáng kể 0,2%. Trong khi đó, tỷ lệ thất nghiệp trong khu vực vẫn không hề thay đổi ở mức 11,1%.

Theo các chuyên gia, đây là những con số đáng thất vọng và cho thấy các chương trình kích thích kinh tế của ECB vẫn chưa thực sự đem lại hiệu quả. Và như vậy, Eurozone vẫn còn cần triển khai thêm các chính sách tiền tệ mới để đạt được mục tiêu lạm phát 2%.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước