CPI trong tháng 3 giảm 0,44%

Quang Sáng-Thứ hai, ngày 24/03/2014 19:49 GMT+7

Tổng cục Thống kê vừa công bố chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của cả nước tháng 3/2014 giảm 0,44% khiến lạm phát cả nước trong quý I mới chỉ 0,8%, thấp nhất trong vòng 13 năm qua.

Mức CPI giảm 0,44% trong tháng 3 cũng được ghi nhận là mức thấp nhất của tháng 3 trong 11 năm qua. Trong đó, 4 nhóm mặt hàng chính có chỉ số giá tiêu dùng giảm so với tháng 2/2014 là: Hàng ăn và dịch vụ ăn uống (giảm 0,96%); Nhà ở và vật liệu xây dựng (giảm 0,74%); Giao thông (giảm 0,03%); Bưu chính viễn thông (giảm 0,03%).

Các nhóm hàng còn lại chỉ số giá tăng không quá 0,24% so với tháng trước. Trước đó, 2 thành phố lớn nhất cả nước đã công bố CPI với mức giảm khá với Hà Nội giảm 0,15% và TP.HCM giảm 0,46% so với tháng 2/2014.

Hiện có nhiều quan điểm lý giải cho việc chỉ số CPI thấp do nền kinh tế hồi phục còn chậm khiến cho sức cầu yếu. Những ý kiến khác cho rằng do nguồn cung dồi dào, sự kiểm soát, điều phối tốt của Chính phủ và người dân chi tiêu ngày càng tính toán, tiết kiệm, hiệu quả và thông minh hơn chính là nguyên nhân khiến lạm phát tăng thấp.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước