Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai đón chuyến hàng "xông đất" năm mới

Thanh Sơn - Quang Ánh-Thứ sáu, ngày 20/02/2015 06:00 GMT+7

Lô hàng đầu tiên qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai. Ảnh: VOV

(VTV.vn) - Ngay trong sáng mùng 1 Tết, Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai đã đón lô hàng nhập khẩu xông đất đầu xuân, hứa hẹn một năm kinh tế biên mậu thuận buồm, xuôi gió.

8h30 ngày mùng 1 Tết, những chuyến xe đầu tiên chở 180 tấn hàng nhập khẩu của Công ty An Bình Viên, tỉnh Lào cai (Việt Nam) và bạn hàng là công ty Thương mại Mậu Diệp Hà khẩu (Trung Quốc) đã được các lực lượng liên ngành tại Cửa khẩu Quốc tế Lào cai làm thủ tục thông quan, xông đất Lào cai.

Ông Nguyễn Ngọc Khải - Trưởng BQL khu kinh tế tỉnh Lào Cai cho biết: "Doanh nghiệp đối tác của hai bên thực hiện hợp đồng này ngay trong ngày đầu năm mới với hy vọng sẽ có một năm làm ăn thuận lợi, quan hệ mậu biên mậu qua Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai sẽ ngày càng sôi động và hiệu quả".

Năm 2014, giá trị kim ngạch xuất nhập khẩu qua địa bàn tỉnh Lào Cai đạt mức 2,1 tỷ USD. Không khí sôi động ngay trong ngày đầu năm mới Ất Mùi được kỳ vọng sẽ giúp cho kinh tế của khẩu Lào Cai tiếp tục phát triển mạnh mẽ.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

 

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước