Cục Hàng không đề xuất dự án nghìn tỷ phát hiện vật thể lạ ở sân bay

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 18/11/2016 14:24 GMT+7

VTV.vn - Dự án đầu tư hệ thống phát hiện vật thể lạ trên đường băng tại hai sân bay Nội Bài và Tân Sơn Nhất vừa được Cục Hàng không đề xuất lên Bộ GTVT.

Theo Cục Hàng không, hệ thống phát hiện vật thể lạ trên đường cất, hạ cánh nhằm tự động phát hiện các vật thể lạ, chim hay động vật xâm nhập. Dự kiến mức đầu tư dự án gần 1.000 tỷ đồng. 

Hệ thống không can nhiễu vào các hệ thống kỹ thuật của khu bay và tàu bay. Cục Hàng không cũng đề xuất 3 phương án đầu tư.

Cụ thể, một là do Nhà nước trực tiếp đầu tư bằng vốn ngân sách; hai là do Tổng công ty Cảng Hàng không ACV làm chủ đầu tư và phương án 3 là đầu tư theo hình thức đối tác công tư. Phí sử dụng hệ thống sẽ được trích từ doanh thu dịch vụ cất, hạ cánh hàng năm để trả cho nhà đầu tư.

Trước đó vào tháng 7 vừa qua, ACV cũng đã đề xuất Bộ Giao thông Vận tải phê duyệt chủ trương đầu tư dự án lắp đặt các hệ thống giám sát đường hạ, cất cánh tại Nội Bài và Tân Sơn Nhất trị giá hơn 1.100 tỷ đồng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước