Cuộc chạy đua giành quyền đặt trụ sở Amazon bước vào giai đoạn “nước rút”

Trường Sơn (PV Đài THVN Thường trú tại Mỹ)-Thứ năm, ngày 25/01/2018 15:55 GMT+7

VTV.vn - 20 thành phố tại Mỹ đang chạy đua "nước rút" nhằm giành quyền đặt trụ sở chính thứ hai của hãng bán hàng trực tuyến Amazon.

Tháng 9/2017, hãng bán hàng trực tuyến Amazon thông báo mở thầu tìm địa điểm đặt trụ sở chính thứ hai nhằm phục vụ sự phát triển mở rộng. Hơn 200 thành phố của Mỹ, Canada và Mexico đã nộp hồ sơ dự thầu. Tất cả đều quan tâm tới cam kết của Amazon - là tạo việc làm trực tiếp cho 50.000 nhân viên và khoản đầu tư 5 tỷ USD xây dựng trụ sở mới.

Giữa tháng 1/2018, Amazon công bố 20 thành phố vượt qua "vòng sơ khảo", trong đó có 19 thành phố tập trung chủ yếu tại phía bờ Đông và miền Trung nước Mỹ, một thành phố thuộc Canada.

Hiện 20 thành phố này đã lên kế hoạch chạy đua nước rút. Bang New Jersey đưa ra gói đề xuất tổng cộng 7 tỷ USD gồm tiền hỗ trợ và miễn giảm thuế cho Amazon để lôi kéo Amazon về Newark. Bang Maryland cũng thông qua ngay đạo luật cho phép cắt giảm thuế 3 tỷ USD cho Amazon, cộng thêm 2 tỷ USD đầu tư vào giao thông. Các thành phố khác cũng đưa ra đủ các loại chào mời.

Cuộc chạy đua giành quyền đặt trụ sở Amazon bước vào giai đoạn “nước rút” - Ảnh 1.

20 thành phố đang chạy đua nước rút nhằm giành quyền đặt trụ sở chính thứ hai của hãng bán hàng trực tuyến Amazon.

"Vì chưa biết Amazon nhắm vào địa điểm đô thị, nông thôn, ngoại ô hay vùng phát triển xanh, nên chúng tôi chuẩn bị tất cả để cho họ chọn lựa" - ông Bill Alilen - Giám đốc Điều hành Hợp tác phát triển kinh tế hạt Los Angeles, bang California nói.

Ông Jim Kenny - Thị trưởng thành phố Philadelphia, bang Pennsylvania - cho hay: "Đây là một thương vụ quá lớn bởi sẽ có 50.000 việc làm và tác động tích cực tới mọi bộ phận dân cư. Thương vụ này còn hơn cuộc chạy đua đăng cai Olympics vì thành phố sẽ kiếm được nhiều tiền, sẽ tăng trưởng mạnh".

Amazon đang thực hiện một bài toán kinh doanh không thể tốt hơn. Cam kết đầu tư 5 tỷ USD nhưng có thể nhận lại những khoản hỗ trợ lên tới 5 - 7 tỷ USD, thậm chí có thể cao hơn nữa. Dự kiến, Amazon sẽ rút lại một danh sách lựa chọn ngắn hơn từ 20 thành phố đang chạy đua hiện nay và dựa trên những chào mời của các ứng cử viên còn lại. Amazon dự kiến sẽ đưa ra lựa chọn cuối cùng trong năm 2018.

Amazon có thể mở rộng thị trường xuống Nam Mỹ Amazon có thể mở rộng thị trường xuống Nam Mỹ

VTV.vn - Amazon - tập đoàn thương mại điện tử hàng đầu nước Mỹ đang ấp ủ nhiều dự định và triển khai dần các kế hoạch kinh doanh mới, chuẩn bị cho mùa mua sắm lớn nhất năm.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước