Cuối 2014, nợ công dự kiến khoảng 60,3% GDP

Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn-Thứ sáu, ngày 31/10/2014 10:02 GMT+7

Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10. (Ảnh: VGP/Nhật Bắc)

Đó là thông tin trong bản thông cáo báo chí của Văn phòng Chính phủ ngày 30/10 về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 về nợ công.

Theo bản thông cáo trên, tại Phiên họp thường kỳ tháng 10, Chính phủ đã thảo luận, thống nhất chỉ đạo tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp tăng cường quản lý nợ công, bao gồm: nợ Chính phủ, nợ Chính phủ bảo lãnh và nợ của chính quyền địa phương

Đến cuối năm 2013, nợ công bằng 54,2% GDP và nợ nước ngoài của quốc gia bằng 37,3% GDP. Dự kiến cuối năm 2014 nợ công khoảng 60,3% GDP (trong đó nợ Chính phủ 46,9%, nợ Chính phủ bảo lãnh 12,6%, nợ của chính quyền địa phương 0,8%) và nợ nước ngoài của quốc gia bằng 39,9% GDP. Các chỉ tiêu này nằm trong giới hạn cho phép theo Nghị quyết của Quốc hội.

Thời gian qua, do tỷ trọng thu ngân sách thấp hơn cùng kỳ, vì vậy nguồn ngân sách nhà nước còn lại để bố trí cho trả nợ và đầu tư phát triển là rất hạn hẹp trong khi nhu cầu vốn đầu tư để thực hiện đột phá chiến lược về phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội là rất lớn.

Để biết thông tin chi tiết về nợ công, mời quý vị theo dõi VIDEO sau đây:

 

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước