Cựu Giám đốc Ngân hàng quốc doanh Trung Quốc bị truy tố vì tham nhũng

Anh Vũ-Thứ năm, ngày 14/08/2014 20:40 GMT+7

Tờ China Daily của Trung Quốc trích thông báo của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao nước này cho biết, Đào Lễ Minh, cựu Giám đốc Ngân hàng tiết kiệm Bưu điện – ngân hàng lớn thứ 5 tại Trung Quốc, bị truy tố vì tội nhận hối lộ và biển thủ công quỹ.

Ông Minh lên nắm giữ vị trí Giám đốc Ngân hàng Tiết kiệm Bưu điện vào năm 2007, bắt đầu bị điều tra tội tham nhũng năm 2012 và chính thức bị bắt tháng 12/2013.

‘ Người dân Trung Quốc rút tiền tại máy ATM của Ngân hàng Tiết kiệm Bưu chính Trung Quốc - (Ảnh: AFP)

Được biết, Ngân hàng tiết kiệm bưu điện vi phạm quy định của chính phủ Trung Quốc khi cho một công ty xây dựng đường cao tốc tỉnh Hồ Nam vay 5 tỉ NDT từ năm 2008 đến năm 2010. Ngoài ra, em trai của ông Đào Lễ Minh cũng bị điều tra vì tội nhận hối lộ 190 triệu NDT.

Đây là vụ việc mới nhất trong đó một lãnh đạo cấp cao của doanh nghiệp nhà nước “ngã ngựa” và tham nhũng. Ngày 13/8, ông Vương Tông Nam người từng đứng đầu một trong những tập đoàn thực phẩm lớn nhất Trung Quốc, đã bị bắt vì tình nghi nhận hối lộ và biển thủ công quỹ.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước