Đà Nẵng: Gần 5.600 tỷ đồng xây dựng cảng Liên Chiểu giai đoạn 1

Ngọc Bích - Đình Hiệp (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 17/02/2017 16:32 GMT+7

Cảng Liên Chiểu đi vào hoạt động vào năm 2022 sẽ phục vụ cho bốc dở hàng hóa tổng hợp và container. (Ảnh: Thành Lân/Báo Đà Nẵng)

VTV.vn - Công ty tư vấn Cảng Nhật Bản (JPC) đưa ra phương án đầu tư gần 5.600 tỷ đồng cho giai đoạn 1 cảng Liên Chiểu và được lãnh đạo thành phố Đà Nẵng cơ bản thống nhất.

Chi phí cho việc đầu tư cảng Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng giai đoạn 1 dự kiến gần 5.600 tỷ đồng, theo hình thức PPP (hợp tác công - tư). Dự án này do JPC và METI phối hợp thực hiện với sự tài trợ của Bộ Kinh tế - Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản (METI).

Theo thiết kế, giai đoạn 1 bao gồm xây một bến hàng tổng hợp và một bến container, sẽ được hoàn thành vào năm 2022. Về phân chia chức năng, cảng Liên Chiểu sẽ dành để bốc xếp hàng tổng hợp và hàng container, cảng Tiên Sa sẽ dần chuyển đổi công năng để chuyên phục vụ du lịch và tiếp nhận các tàu khách lớn.

Sau năm 2022, trên tuyến đường Ngô Quyền sẽ không còn tình trạng xe tải, xe container nối đuôi nhau ra vào cảng mới có thể đảm bảo môi trường du lịch của thành phố .

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước