Đăk Lăk: Thiệt hại do khô hạn gia tăng

Tấn Chiến (Trung tâm THVN tại Đà Nẵng)-Thứ hai, ngày 20/04/2015 10:11 GMT+7

Nhiều diện tích cà phê khô hạn, chết dần vì thiếu nước tưới. (Ảnh: báo Tài nguyên & môi trường)

VTV.vn - Mặc dù đã có vài cơn mưa ở đầu tháng 4, nhưng diện tích cây trồng của Đăk Lăk bị thiếu nước tưới vẫn không giảm đi.

Theo thống kê của ngành nông nghiệp địa phương, đến nay có hơn 43.000ha cây trồng bị khô hạn; trong đó, nhiều nhất là cây cà phê, tiếp đến là lúa nước.

Những địa phương đang đối mặt với tình trạng khô hạn khốc liệt gồm: Krông Năng, Cư Mgar, Krông Buk, Krông Bông... Diện tích cây trồng bị mất trắng đã lên đến 2.600ha, chủ yếu là lúa nước, ngô lai... Số diện tích bị thiệt hại này cao hơn gấp đôi so với cuối tháng 3 vừa qua.

Nắng hạn cũng làm cho 12.000 hộ dân tại các huyện Krông Bông, Ea Kar, Ea Súp thiếu nước sinh hoạt.

Theo nhận định của cơ quan khí tượng thủy văn, tình hình khô hạn tại Đăk Lăk nhiều khả năng sẽ kéo dài đến hết tháng 5. Như vậy, công tác chống hạn sẽ gặp rất nhiều khó khăn và con số thiệt hại sẽ còn tăng cao.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước