Dân Nga vẫn lạc quan mua sắm dịp cuối năm

Hoài Thu (Thời sự - thoisu@vtv.vn)-Chủ nhật, ngày 21/12/2014 02:43 GMT+7

Ảnh minh họa

Tại Nga, mặc dù liên tục phải đón nhận những thông tin ảm đạm của nền kinh tế trong thời gian qua, nhưng không khí chuẩn bị đón năm mới của người dân Nga vẫn tràn ngập khắp nơi.

Nhiều trung tâm mua sắm ở nước này những ngày này vẫn đông khách đến sắm sửa để chào đón một năm mới sắp đến.

Những khu mua sắm lớn nhất ở Thủ đô Moscow, Nga đặt ngay sát quảng trường Đỏ những ngày này đông nghịt khách hàng. Việc đồng ruble mất giá dường như không ngăn cản được những người dân Nga đi mua đồ để chuẩn bị cho kỳ nghỉ năm mới sắp tới. Đây vẫn luôn là dịp mua sắm nhộn nhịp nhất trong năm ở Nga.

Chị Anna Ivanova, người dân Nga cho biết: "Mọi thứ đều ổn, không khí năm mới và mua sắm rất tuyệt. Chúng tôi từ một thành phố khác tới Moscow để mua sắm cho năm mới”.

Chị Larisa, một người dân Thủ đô Moscow cho biết chị vẫn mua sắm như mọi ngày, mặc dù đã bắt đầu có sự thay đổi trong giá của các mặt hàng thực phẩm.

Chị Larisa nói: "Nói về thực phẩm thì giá cả đã tăng lên, do đồng ruble mất giá. Tuy nhiên cuộc sống là vậy. Và chúng tôi hy vọng tình hình sẽ tốt đẹp hơn”.

Tuy nhiên nhiều ý kiến cho rằng người dân Nga sẽ sớm cảm nhận được những ảnh hưởng của sự trượt giá đồng ruble, khi giá cả của nhiều mặt hàng đồng loạt tăng. Nhiều công ty quốc tế hiện nay đã ngừng cung cấp các mặt hàng xa xỉ cho Nga, ít nhất là cho tới khi giá trị đồng ruble ổn định. Đầu tuần này, hãng công nghệ Apple cho biết đã tạm ngừng việc bán hàng trên mạng do những biến động giá trị đồng ruble. Trong khi đó, công ty cung cấp đồ nội thất của Thụy Điển IKEA cho biết đang có kế hoạch tăng giá các mặt hàng tại Nga để bù lại cho sự rớt giá của đồng ruble.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước