Đánh cồng khai trương giao dịch chứng khoán đầu xuân Bính Thân

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 15/02/2016 12:02 GMT+7

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng tham gia phiên đánh cồng khai trương giao dịch chứng khoán đầu xuân Bính Thân (Ảnh: Zing)

VTV.vn - Sáng 15/2, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng đã tham gia phiên đánh cồng khai trương giao dịch chứng khoán đầu xuân Bính Thân tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Trong phiên giao dịch sáng 15/2, sắc xanh chỉ lác đác ở một vài mã như VNM, MBB, CTD không đủ giúp thị trường tăng điểm khi hàng loạt cổ phiếu Bluechips như VIC, MSN, BVH, FPT, HSG, HPG, HAG… đồng loạt giảm điểm. Sắc đỏ là chủ đạo trên bảng điện tử cho đến cuối phiên sáng.

Chỉ số HNX - Index dừng ở mức 76,33 điểm giảm 0,74%, VN-Index ở mức 538,52 điểm giảm 1,14%. Nhận định năm nay thị trường chứng khoán sẽ có nhiều thách thức, Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng chỉ đạo ngành chứng khoán phải triển khai quyết liệt chủ trương của Chính phủ về cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước, thoái vốn ngoài ngành, gắn cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước và thoái vốn gắn với đăng ký giao dịch, niêm yết trên thị trường chứng khoán.

Năm vừa qua, mức vốn hóa thị trường đạt 34% GDP, thị trường chứng khoán đã huy động được 300.000 tỷ đồng cho ngân sách Nhà nước và các doanh nghiệp, chiếm 34% vốn huy động của toàn xã hội. Vì vậy, năm nay cần nỗ lực để duy trì và phát triển thị trường chứng khoán đúng với vai trò kênh huy động vốn dài hạn cho nền kinh tế.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước