Đào Tết: Hoa cười, người lại khóc

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 16/01/2017 08:52 GMT+7

VTV.vn - Một chủ vườn đào cho biết, lịch trình tuốt lá đào vẫn như mọi năm, nhưng mùa Đông miền Bắc năm nay nắng chang chang như mùa Hè, có giỏi hãm thế nào cũng "bó tay".

Mục Thời sự và suy nghĩ của báo Tuổi trẻ ghi nhận những lời thở dài của các lão nông kì cựu, bởi không biết làm sao để canh hoa nở đúng Tết khi mà thời tiết diễn biến thất thường trong suốt mấy tuần qua.

Cô Hương, một chủ vườn đào có 300 gốc cho biết, lịch trình tuốt lá đào vẫn như mọi năm, nhưng mùa Đông miền Bắc năm nay nắng chang chang như mùa Hè, có giỏi hãm thế nào cũng bó tay.

Báo Nông thôn ngày nay phản ánh, nhà nông đất võ Bình Định điêu đứng vì mai đã nở vàng rực, còn cúc đã héo úa, khiến người dân thất thu tiền tỉ.

Báo Tuổi trẻ nhận định ngoài số ít nhà vườn chơi sang làm nhà, lắp điều hòa cho hoa còn cứu vãn được, đại đa số người trồng đào Tết phía Bắc năm nay đối mặt với thua lỗ vì thời tiết, khiến cho hoa cười, nhưng người lại muốn khóc.

"Trông trời trông đất trông mây, trông mưa trông nắng trông ngày trông đêm", những người nông dân vẫn đang phụ thuộc quá nhiều vào yếu tố thời tiết. Thời tiết thuận lợi thì không sao, nhưng biến đổi khí hậu ngày càng đe dọa người nông dân.

Sự thất thu của năm nay cũng là lời nhắc nhở cho các hộ dân trồng hoa. Đã đến lúc họ cần phải thích nghi với biến đổi khí hậu bằng nông nghiệp kiểu mới. 20 năm trước, Đà Lạt cũng canh tác theo kiểu phó mặc cho trời. Nhưng những trận mưa đá làm tan hoang vườn hoa khiến nhà nông ở Đà Lạt đã thay đổi.

Theo ghi nhận tại nhiều khu nhà kính ở Đà Lạt, hoa cứ đúng hẹn là nở. Nhà nông Đà Lạt tự tạo thời tiết cho cây trồng của mình với hệ thống phủ ẩm, khử ẩm, sưởi và cả làm lạnh nữa. Nhưng như chuyên gia nhận định trên báo Tuổi trẻ, hiện mới chỉ có Đà Lạt chú ý đến những khu nhà kính có giá tương đối rẻ, thu hồi vốn nhanh, và tạo ra được từng khí hậu riêng biệt cho từng loại cây.

Theo báo Tuổi trẻ, nếu người nông dân không thay đổi, những tiếng khóc giữa vườn cây sẽ còn lặp lại. Nhưng người nông dân cũng chưa đủ sức để đưa công nghệ, kĩ thuật vào sản xuất. Họ đang rất cần giúp sức từ vốn cho đến công nghệ, và cả kinh nghiệm nữa. Chỉ khi đó, công nghệ mới có thể thay thế ông trời, và người dân không còn phải cầu trời để có được một mùa hoa.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước