Đau lòng "xung đột" giữa cây lúa và con tôm tại Kiên Giang

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 28/07/2016 16:43 GMT+7

VTV.vn - "Trồng cây gì và nuôi con gì?" một câu hỏi đã rất cũ song dường như vẫn là một vấn đề khá hóc búa với nhiều địa phương tại nước ta.

Sau đợt hạn hán, xâm nhập mặn khốc liệt, nông dân huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang tập trung vào sản xuất vụ lúa hè thu, với quyết tâm nâng cao năng suất, sản lượng để bù đắp lại những thiệt hại do thiên tai.

Tuy nhiên, một thực trạng đang xảy ra là tranh chấp giữa nuôi tôm và trồng lúa của chính người dân nơi đây đã gây tổn thất không nhỏ về kinh tế cho địa phương và ngay chính bản thân họ.

Khi con tôm giết chết cây lúa ở Kiên Giang Khi con tôm giết chết cây lúa ở Kiên Giang

VTV.vn - Mặc dù tại vùng đất quy hoạch trồng hai vụ lúa nhưng nhiều hộ dân ở Kiên Giang vẫn xé rào để nuôi tôm. Nước mặn ở đầm nuôi tôm cứ thế xâm nhập vào ruộng lúa của người dân.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước