Dầu tiếp đáy 3 tuần trước nỗi lo kéo dài về thỏa thuận “sản lượng”

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 27/10/2016 15:28 GMT+7

VTV.vn - Giá dầu đã có phiên giảm mạnh nhất trong 3 tuần qua do các nhà đầu tư nghi ngờ về sự thành công của kế hoạch đóng băng sản lượng dầu của OPEC.

Kết thúc phiên giao dịch, dầu thô ngọt nhẹ WTI giao tháng 12 trên sàn Nymex giảm 1,6% xuống 49,18 USD/thùng, mức đóng cửa thấp nhất kể từ ngày 4/10. Dầu Brent giao tháng 12 trên sàn London cũng giảm còn 49,98 USD/thùng.

Đây là lần đầu tiên dầu Brent trượt khỏi mốc 50 USD/thùng trong tháng này. OPEC dự kiến sẽ nhóm họp vào ngày 30/11 tới. Nhưng từ giờ tới lúc đó, các chuyên gia cho rằng, thị trường vẫn sẽ hoài nghi về khả năng cắt giảm sản lượng dầu của tổ chức này.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước