Đầu tư ngành dầu khí toàn cầu giảm còn 522 tỷ USD

Hà Linh (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ hai, ngày 04/01/2016 22:41 GMT+7

Theo dự báo, một số lượng lớn nhân sự nữa của ngành dầu khí sẽ lâm cảnh mất việc trong năm nay. Ảnh: VnEconomy

VTV.vn - Theo dự báo của Công ty tư vấn hàng đầu Rystad Energy của Na Uy, đầu tư trong ngành dầu khí toàn cầu năm nay sẽ giảm còn 522 tỷ USD, mức thấp nhất trong 6 năm qua.

Trong bối cảnh giá dầu thô giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 11 năm qua, các nhà sản xuất khí đốt và dầu mỏ hàng đầu thế giới đang rơi vào thời kỳ cắt giảm đầu tư kéo dài nhất trong nhiều thập niên.

Hai hãng dầu lửa của Mỹ là Chevron và ConocoPhillips cũng vừa công bố kế hoạch cắt giảm 1/4 ngân sách cho năm 2016. Nguyên nhân được cho là do giá dầu thô đang ở mức thấp khoảng 38 USD/thùng, quá thấp so với mức 60 USD/thùng - mức cần thiết để các tập đoàn lớn hòa vốn buộc các tập đoàn dầu lửa phải cắt giảm đầu tư, bán tài sản, cắt giảm việc làm và trì hoãn các dự án.

Nhà đầu tư bi quan với cổ phiếu ngành dầu khí Nhà đầu tư bi quan với cổ phiếu ngành dầu khí

Nhóm cổ phiếu dầu khí tuần qua đã thu hút sự chú ý rất lớn của các nhà đầu tư khi băn khoăn mua hay bán cổ phiếu dầu khí? Vậy tương lai của nhóm cổ phiếu này sẽ ra sao?

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước