Đầu tư ngoại vào thị trường chứng khoán chững lại

Trung tâm tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 10/09/2015 15:10 GMT+7

(Ảnh: Lao động)

VTV.vn - Sau những biến động tỷ giá thời gian qua trên thị trường toàn cầu, đầu tư ngoại vào thị trường chứng khoán Việt Nam đang chững lại.

Trong tháng 8/2015, các nhà đầu tư ngoại đã chuyển từ trạng thái mua ròng sang bán ròng gần 320 tỷ đồng. Lực bán ra chủ yếu đến từ các quỹ ETF, trong đó tập trung vào ba nhóm cổ phiếu: bất động sản, dầu khí và thực phẩm - nông nghiệp.

Theo các chuyên gia, hoạt động đầu tư của khối ngoại tại thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ tiếp tục chững lại. Sau ngày 18/9, khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ quyết định về việc tăng lãi suất, các xu hướng đầu tư của khối này sẽ rõ ràng hơn.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước