Đầu tư vào ngành khoáng sản Peru sẽ đạt 37 tỷ USD trong 5 năm tới

Theo Lê Hà/TTXVN-Thứ hai, ngày 06/03/2017 06:59 GMT+7

Peru là quốc gia có tiềm năng địa chất.

VTV.vn - Thứ trưởng Mỏ Peru dự tính số tiền đầu tư 37 triệu USD này sẽ dành cho cho cả 5 lĩnh vực gồm thăm dò, khai thác, hạ tầng cơ sở, mua sắm trang thiết bị và đầu tư xã hội.

Ông Ricardo Labo cho biết tại, thời điểm này, tổng giá trị các dự án mỏ đăng ký tại Peru đã vượt mức 46 tỷ USD, gồm cả các dự án dài hạn hơn 5 năm. Trong số này, chỉ tính riêng các dự án sẽ được triển khai trong 2 năm tới cũng đã vượt 14 tỷ USD.

Theo xếp hạng của Viện Fraser (Canada) về mức độ hấp dẫn đầu tư của ngành mỏ của 104 nước trên thế giới, Peru năm nay đã nhảy 8 bậc, từ thứ 36 năm 2016 lên 28 và vượt qua Chile - nước tụt xuống hạng 39 - để đứng đầu khu vực Mỹ Latin.

Thứ trưởng Labo cũng trích dẫn số liệu của Viện Fraser cho biết Peru đã có bước tiến mạnh mẽ về tiềm năng địa chất, tăng từ thứ 25 lên 17, trong khi đối thủ cạnh tranh gần nhất là Chile tụt từ thứ 11 xuống 49.

Nga vượt Saudi Arabia, dẫn đầu thế giới về khai thác dầu mỏ Nga vượt Saudi Arabia, dẫn đầu thế giới về khai thác dầu mỏ BP ký kết thỏa thuận khai thác dầu trị giá 2,2 tỷ USD với Abu Dahbi BP ký kết thỏa thuận khai thác dầu trị giá 2,2 tỷ USD với Abu Dahbi Chính phủ Anh bật đèn xanh cho khai thác dầu đá phiến Chính phủ Anh bật đèn xanh cho khai thác dầu đá phiến

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước