Đẩy mạnh chống buôn lậu, gian lận thương mại trong tình hình mới

Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn-Thứ tư, ngày 10/06/2015 18:55 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: laodong.vn)

VTV.vn - Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết về việc đẩy mạnh công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong tình hình mới.

Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương, đấu tranh trên cả ba lĩnh vực: buôn lậu, gian lận thương mạihàng giả; tăng cường điều tra các đường dây, ổ nhóm, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Chính phủ cũng yêu cầu xử lý nghiêm những cán bộ, công chức tiếp tay, dung túng hoặc có biểu hiện tiêu cực, hoàn thành quy trình luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác cán bộ, nhất là tại các vị trí nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng trước ngày 30/9/2015.

Cùng với đó, Chính phủ cũng yêu cầu tăng cường quản lý kiểm tra chính sách thương mại biên giới, xây dựng cơ chế chia sẻ thông tin giữa các Bộ, ngành, địa phương, đồng thời cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước