Đẩy mạnh kết nối chuỗi nông sản an toàn

Thùy Dung - Mạnh Tiến (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 16/11/2017 15:31 GMT+7

VTV.vn - Mới đây, tại huyện Mộc Châu, Sơn La, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổ chức Hội nghị kết nối chuỗi phát triển sản xuất, cung ứng, tiêu thụ nông sản an toàn.

Lần đầu tiên, 180 doanh nghiệp và các hợp tác xã của Sơn La và các tỉnh miền Bắc đã có cơ hội trao đổi trực tiếp về thị trường và định hướng sản xuất hàng hóa quy mô lớn.

Tại hội nghị đã có 10 biên bản thỏa thuận hợp tác thúc đẩy sản xuất, chế biến, xúc tiến tiêu thụ nông sản an toàn được ký kết giữa các doanh nghiệp, hợp tác xã của Sơn La với các doanh nghiệp tại Hà Nội, Điện Biên, mở ra cơ hội cho nhiều nông sản có chất lượng.

Ông Nguyễn Văn Ngân - Giám đốc Hợp tác xã Cam Văn Yên, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La - cho biết: "Trong hai năm vừa qua chúng tôi đã đi quảng bá sản phẩm ở nhiều nơi, tuy chất lượng tốt nhưng chưa đưa vào được siêu thị lớn. Mong muốn của bà còn là sản phẩm có đủ sức cạnh tranh với thị trường".

Theo chỉ đạo của Bộ NN&PTNT, với lợi thế nông nghiệp, hai cao nguyên lớn của Sơn La là Mộc Châu và Nà Sản sẽ có cơ chế để trở thành vùng hàng hóa lớn về chè, mía, cà phê, các loại cây ăn quả như xoài, nhãn, dứa, na, chuối và các loại rau, hoa. Trong đó, việc xây dựng theo chuỗi phát triển sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm với các tỉnh trong khu vực phía Bắc sẽ là nhân tố để đảm bảo bền vững.

Nâng cao ý thức sản xuất an toàn cho nông dân Nâng cao ý thức sản xuất an toàn cho nông dân

VTV.vn - Đào tạo để thay đổi nhận thức cho nông dân sẽ tạo tiền đề, cơ sở để phát triển nông nghiệp bền vững và an toàn thực phẩm.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước