ĐBSCL: Doanh nghiệp thủy sản trước nguy cơ phá sản

Huỳnh Tâm (Trung tâm THVN tại Cần Thơ)-Thứ năm, ngày 22/01/2015 15:55 GMT+7

Đầu tư dây chuyền sản xuất với quy mô, công suất lớn nhưng hoạt động kém hiệu quả - đây là thực trạng chung của nhiều doanh nghiệp chế biến và xuất thủy sản ở vùng ĐBSCL hiện nay.

Do hoạt động kém hiệu quả, nhiều doanh nghiệp phải tạm ngừng hoạt động hoặc tuyên bố phá sản. Câu chuyện này không mới, nhưng điều đáng nói, đến thời điểm này vẫn chưa có giải pháp để tháo gỡ.

Trên thực tế, không ít doanh nghiệp thủy sản hoạt động kém hiệu quả và đi đến phá sản đã khiến ngân sách của rất nhiều tổ chức tín dụng thâm hụt. Một trong những nguyên nhân là do số lượng doanh nghiệp tăng nhanh, trong khi nguồn nguyên liệu - yếu tố hàng đầu để duy trì hoạt động sản xuất lại không đáp ứng đủ.

Phóng sự trên đây sẽ phản ánh cụ thể hơn về thực trạng này, cũng như những vấn đề bức thiết đã và đang đặt ra cho các địa phương.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước