ĐBSCL: Xuất khẩu giảm sức cạnh tranh vì logistics kém phát triển

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 12/01/2017 09:44 GMT+7

Ảnh minh họa. (Ảnh: Dân trí)

VTV.vn - Dịch vụ logistics chưa phát triển đang được xem là rào cản của xuất khẩu hàng hóa tại Đồng bằng sông Cửu Long.

Trong lĩnh vực cảng biển, Đồng bằng sông Cửu Long hiện chiếm hơn một nửa tổng kim ngạch xuất khẩu nông sản của cả nước. Tuy nhiên, khu vực này lại chưa có một trung tâm logistics hàng không, cảng biển chính thức mang tính chất ngành hoặc vùng kinh tế.

Hơn 70% hàng hóa từ ĐBSCL phải chuyển về TP Hồ Chí Minh hoặc cảng Cái Mép - Thị Vải tại Vũng Tàu mới xuất khẩu được, điều này đã đẫn đến việc các công ty xuất khẩu phải mất thêm chi phí và thời gian vận chuyển, thậm chí chất lượng hàng hóa cũng bị ảnh hưởng. Dịch vụ logistics chưa phát triển đang được xem là rào cản của xuất khẩu hàng hóa tại ĐBSCL.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước