Đề án cá cược bóng đá vẫn đang trong quá trình nghiên cứu

CBS-Thứ sáu, ngày 27/06/2014 13:05 GMT+7

Dự thảo Nghị định kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó, bóng đá quốc tế vẫn còn tiếp tục nghiên cứu và chưa được thông qua.

Hiện nay, nạn cá cược bóng đá vẫn đang là một vấn đề khá nhức nhối tại Việt Nam đặc biệt là trong kì World Cup 2014 đang diễn ra. Đã có nhiều ý kiến xoay quanh việc hợp thức hoá cá cược bóng đá tại Việt Nam.

Nhằm quản lý hiệu quả, đồng thời đáp ứng được nhu cầu của một bộ phận người dân, Bộ Tài chính đã xây dựng dự thảo Nghị định kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó, bóng đá quốc tế. Dự thảo đã được trình tại phiên họp thứ 20 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội vào tháng 8 năm 2013.

Theo Nghị định này, các tổ chức, cá nhân chỉ được hoạt động sau khi được Nhà nước cấp Giấy Chứng nhận đầu tư. Giới hạn mức đặt cược tối thiểu được đưa ra trong dự thảo là 10.000 đồng và tối đa là 1 triệu đồng.

Cho đến thời điểm này, dự thảo Nghị định kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó, bóng đá quốc tế vẫn còn cần tiếp tục nghiên cứu và chưa được thông qua. Do vậy mọi hoạt động cá cược tại Việt Nam đều là vi phạm pháp luật.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước