Đề xuất nâng tỷ lệ sở hữu cho khối ngoại tham gia ngân hàng

Linh Thủy - Trường Giang-Thứ ba, ngày 02/06/2015 16:03 GMT+7

VTV.vn - Nên xem xét nới thêm tỷ lệ sở hữu cho nhà đầu tư nước ngoài để thúc đẩy tiến trình tái cấu trúc hệ thống ngân hàng là điều được các chuyên gia trong và ngoài nước đề xuất.

Hoạt động tái cấu trúc các ngân hàng thương mại trong thời gian qua đã thu hút được sự quan tâm đặc biệt của các nhà đầu tư và định chế tài chính nước ngoài. Tuy nhiên, do việc khống chế tỷ lệ bán cổ phần cho các nhà đầu tư nước ngoài hiện không quá 30% đã khiến nhiều quyết định đầu tư vẫn chưa được triển khai. 

Đại diện nhóm các ngân hàng nước ngoài kiến nghị Ngân hàng Nhà nước làm rõ phạm vi, thời hạn tăng tỷ lệ sở hữu nước ngoài và tổng mức sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại các ngân hàng trong nước với hy vọng sẽ có một lộ trình rõ ràng, minh bạch về vấn đề này trong thời gian tới.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước