Đề xuất tăng lương tối thiểu vùng thấp nhất năm 2016 là 14,4%

Trung tâm tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 06/10/2015 18:52 GMT+7

VTV.vn - Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vừa có công văn gửi Thủ tướng Chính phủ đề nghị xem xét điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng năm 2016 thấp nhất là 14,4%.

Đầu tháng 9/2015, tại cuộc họp của Hội đồng Tiền lương quốc gia, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã đồng thuận với phương án đề xuất tăng lương tối thiểu vùng năm 2016 là 12,4%.

Do đó, việc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam bất ngờ đưa ra đề xuất mức lương tối thiểu vùng thấp nhất là 14,4% đã gây thắc mắc trong dư luận. Xung quanh vấn đề này, phóng viên VTV đã có cuộc trao đổi với ông Đặng Ngọc Tùng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Ông Đặng Ngọc Tùng cho biết: “Theo Điều 91 Bộ Luật Lao động, lương tối thiểu phải bằng mức sống tối thiểu. Lương tối thiểu hiện tại vẫn còn cách mức sống tối thiểu 30%. Do đó, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã kiến nghị Chính phủ mức tăng lương tối thiểu vùng thấp nhất là 14,4% như năm 2015 để có thể đáp ứng được mức sống tối thiểu”.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước