Đề xuất thành lập “siêu” ủy ban thu hút sự quan tâm của dư luận

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 25/07/2016 22:16 GMT+7

VTV.vn - Đề xuất thành lập một ủy ban quản lý DNNN trực thuộc Chính phủ - “siêu” ủy ban, để quản lý 30 DNNN với số vốn lên tới hàng triệu tỷ đồng đang thu hút quan tâm của dư luận.

Vừa đá bóng, vừa thổi còi, theo Viện nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM), đó là bất cập lớn nhất trong quản lý DNNN hiện nay. Do đó, bên cạnh các Bộ là cơ quan quản lý Nhà nước, cần có một ủy ban độc lập để tập trung quản lý DNNN. CIEM đề xuất Ủy ban này có 3 chức năng chính:

Thứ nhất, đầu tư tài chính, đồng nghĩa với việc sáp nhập công ty đầu tư kinh doanh vốn Nhà nước SCIC vào ủy ban.

Thứ hai, giám sát và thực hiện quyền sở hữu của Nhà nước tại các tập đoàn Nhà nước theo cơ chế thị trường.

Và cuối cùng là cơ cấu lại danh mục đầu tư của Nhà nước để tập trung vào những ngành nghề chiến lược.

Đảm nhận việc quản lý hàng triệu tỷ đồng của 9 tập đoàn, 21 tổng công ty lớn, đề án của CIEM đề xuất nhân sự của siêu ủy ban sẽ bao gồm các chuyên viên đầu tư, chuyên viên quản lý chuyên nghiệp, chuyên viên phân tích đánh giá và quản trị rủi ro.

Dự thảo về nghị định này hiện đã đưa lên trang web của CIEM để tiếp thu ý kiến góp ý từ cộng đồng.

Sắp thành lập siêu Ủy ban quản lý DN Nhà nước Sắp thành lập siêu Ủy ban quản lý DN Nhà nước

VTV.vn - Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa chính thức công bố dự thảo nghị định quy định thành lập Ủy ban quản lý, giám sát vốn và tài sản Nhà nước tại doanh nghiệp.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước