Đề xuất xử lý hình sự với hành vi trốn đóng BHXH

Quang Linh, Thu Hiền, Khuất Minh-Thứ tư, ngày 08/04/2015 18:35 GMT+7

VTV.vn - Dự thảo Bộ Luật hình sự (sửa đổi) đang được lấy ý kiến về việc quy định không đóng Bảo hiểm xã hội cũng bị truy cứu hình sự.

Khoảng 50% số doanh nghiệp đang trốn đóng bảo hiểm xã hội. Cụ thể, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cho biết, hiện cả nước có trên 300.000 doanh nghiệp hoạt động, nhưng cơ quan bảo hiểm xã hội chỉ quản lý được khoảng 150.000 đơn vị đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội.

Theo thống kê mới nhất của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, quý 1 năm 2015, số tiền nợ bảo hiểm xã hội trên cả nước là gần 7.300 tỉ đồng.

Đứng trước thực tế này, Dự thảo Bộ Luật hình sự (sửa đổi) đang được lấy ý kiến với một nội dung quan trọng: Sẽ quy định trách nhiệm hình sự của pháp nhân đối với việc trốn đóng bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, cũng như bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước