Đến năm 2030, Việt Nam vẫn "khát" nhà giá rẻ

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 08/01/2017 07:37 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Khoảng 10-15 năm tới, "siêu đô thị" như TP.HCM và Hà Nội vẫn khát nhà giá rẻ.

Các đại gia địa ốc công bố sẽ xây hàng trăm nghìn căn nhà có giá 700 triệu đồng đến 1 tỷ đồng, hứa hẹn tạo nguồn cung trong phân khúc nhà giá rẻ khổng lồ. Các chuyên gia khẳng định 10-15 năm tới Việt Nam rất cần sản phẩm này.

Thực tế cho thấy, nhu cầu của đại đa số người dân ở phân khúc này cực lớn nhưng đã chịu tình trạng cung không đủ cầu trong một thời gian rất dài. Thị trường căn hộ dự kiến sẽ duy trì tỷ lệ hấp thụ cao trong giai doạn 2017-2019. Đặc biệt, phân khúc bình dân dao động 40-50%, dự kiến có thể đạt 60% năm nay.

10-15 năm tới, "siêu đô thị" như TP.HCM và Hà Nội vẫn "khát" nhà giá rẻ. Việc có thêm hàng trăm nghìn căn hộ trong phân khúc này vẫn là chưa đủ so với nhu cầu lên đến hàng triệu căn.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước