Dệt may: Biến đối thủ thành đối tác để tận dụng cơ hội xuất khẩu

Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ ba, ngày 03/11/2015 11:06 GMT+7

VTV.vn - Nghành dệt may đang bước ra sân chơi ngày một lớn và việc biến 'đối thủ thành đối tác' để tận dụng cơ hội xuất khẩu đang được xem là phương thức hiệu quả cho nhiều DN.

Hoạt động sản xuất ngành dệt may được dự đoán sẽ sôi động hơn trong quý cuối năm nay do các doanh nghiệp xuất khẩu đã có đơn hàng ổn định đến hết năm. Đặc biệt, nhiều doanh nghiệp còn có đơn hàng đến hết quý I năm sau.

Tuy nhiên nhìn vào thực tế, con số 3.000 doanh nghiệp dệt may hiện có, tuy lớn về số lượng nhưng lại nhỏ về quy mô. Và để cạnh tranh được với các doanh nghiệp ngoại, nhiều doanh nghiệp dệt may trong nước đã có chiến thuật “biến đối thủ thành đối tác”, để tận dụng các cơ hội xuất khẩu.

Câu chuyện của một mô hình liên kết ở Thái Nguyên sẽ thể hiện rõ sự hiệu quả của chiến thuật mới mẻ trên.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước