Dệt may hướng tới mục tiêu xuất khẩu 25 tỷ USD

Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn-Thứ hai, ngày 06/10/2014 11:35 GMT+7

Ảnh minh họa

Tập đoàn Dệt may Việt Nam cho biết, ngành dệt may sẽ xuất khẩu từ 24,5-25 tỷ USD, vượt kế hoạch 0,5-1 tỷ USD, mức độ tăng trưởng 15-16%.

9 tháng đầu năm, dệt may đã xuất khẩu được 17,2 tỷ USD giá trị, tăng 19% so với cùng kỳ năm ngoái. Như vậy, dệt may đã xuất siêu khoảng 6,2 tỷ USD do giá trị nhập khẩu nguyên phụ liệu là 11 tỷ USD. Trong đó, nhiều thị trường truyền thống vẫn giữ được nhịp tăng trưởng cao như Mỹ, EU, Nhật Bản và Hàn Quốc.

Hơn nữa, nhiều thị trường đã được mở rộng thêm, dự kiến sẽ xuất khẩu được sang Trung Quốc, Canada và Nga. Đơn hàng của các doanh nghiệp trong ngành dệt may hiện đã khá dồi dào. Dự kiến trong năm nay, toàn ngành sẽ xuất khẩu từ 24,5-25 tỷ USD, đạt mức độ tăng trưởng 15-16%.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước