Deutsche Bank cắt giảm tiền thưởng của 25% nhân viên

Theo TTXVN-Thứ sáu, ngày 20/01/2017 06:03 GMT+7

Ngân hàng Deutsche Bank cắt giảm tiền thưởng của 25% nhân viên. (Ảnh: Zoltobiala)

VTV.vn - Ngân hàng Deutsche Bank của Đức ngày 18/1 cho biết sẽ cắt giảm tiền thưởng của 25% số nhân viên, trong đó có nhiều nhà quản lý cấp cao.

Thông báo trên được đưa ra sau khi Bộ Tư pháp Mỹ ngày 17/1 thông báo Deutsche Bank phải nộp phạt và bổi thường 7,2 tỷ USD tổng cộng để dàn xếp vụ bán cổ phiếu chứng khoán được bảo đảm bằng tài sản thế chấp dưới chuẩn. Theo Bộ Tư pháp Mỹ, đây là số tiền phạt là lớn nhất đối với một thực thể tài chính cho đến nay.

Deutsche Bank đã công bố lợi nhuận ngoài dự kiến trong quý III/2016, song khoản phạt trên là một gánh nặng lớn đối với ngân hàng này. Sau khi thua lỗ tới 7 tỷ euro trong năm 2015, Deutsche Bank tiếp tục đối mặt với những trận gió ngược: từ môi trường lãi suất thấp, các quy định gia tăng trong ngành ngân hàng cho đến yêu cầu phải nâng tỷ lệ tiền dự trữ bắt buộc sau năm 2008.

Trước đó, theo Bộ Tư pháp Mỹ, trong hai năm 2006-2007, ngân hàng lớn nhất của Đức đã lừa dối nhà đầu tư bằng số liệu đánh giá mà ngân hàng này biết rõ chúng bị thổi phồng. Tổng chưởng lý Mỹ Loretta Lynch cho biết Deutsche Bank không chỉ đánh lừa các nhà đầu tư, ngân hàng này còn trực tiếp "góp tay" gây ra cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước