Dịch MERS và những tác động lớn tới kinh tế Hàn Quốc

Như Anh - Nguyễn Hà (VTV24)-Thứ tư, ngày 10/06/2015 10:33 GMT+7

VTV.vn - Dù Chính phủ Hàn Quốc cố gắng kiểm soát dịch MERS bằng nhiều cách nhưng dịch bệnh này đang ảnh hưởng lớn tới kinh tế Hàn Quốc.

Những ngày gần đây, khẩu trang đã trở thành một vật dụng không thể thiếu đối người Hàn Quốc. Dược sĩ Lee Jong-Min cho biết: “Cửa hàng chúng tôi không có đủ khẩu trang để bán. Chúng tôi chỉ có 600 chiếc để bán mỗi ngày trong khi nhu cầu của khách hàng lên tới 1.000 chiếc mỗi ngày”.

Tuy việc kinh doanh khẩu trang đang phát triển nhưng ngành kinh doanh khác tại Hàn Quốc lại đang gặp khó khăn do người dân hạn chế có mặt tại nơi đông người. Điều này khiến các siêu thị, trung tâm thương mại hay các khu chợ ngày càng trở nên vắng vẻ. Theo dự đoán của các chuyên gia, doanh số bán hàng trong quý II tại Hàn Quốc có thể giảm từ 10 - 30%.

Tại các trận đấu bóng đá hay bóng chày, số lượng người tới xem cũng giảm tới hơn một nửa. Thậm chí, nhiều người còn tránh đến các bệnh viện, mặc dù họ đang bị ốm.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước