Dịch vụ đổi tiền lẻ "âm thầm" hoạt động

TCTD-Chủ nhật, ngày 26/01/2014 07:19 GMT+7

Dù cơ quan quản lý đã mở nhiều đợt ra quân, dẹp bỏ các địa điểm đổi tiền lẻ, đặc biệt là tại khu vực Bờ Hồ, phố Đinh Lễ... nhưng dịch vụ đổi tiền vẫn hoạt động trong lén lút và giá chênh lệch tăng cao chóng mặt.

Tại Hà Nội, để đổi được tiền mệnh giá 10.000, 20.000, 50.000 đồng, khách hàng sẽ mất thêm 15-20% (100.000 đồng lấy được 80.000 - 85.000 đồng tiền mới). Tiền 2 USD lên tới 100.000 đồng/1 tờ.

Đặc biệt, người đổi tiền lẻ mệnh giá 200 đồng, 500 đồng sẽ phải chịu mức chênh lệch gấp 2,4 lần (120.000 đồng sẽ đổi được 50.000 đồng tiền lẻ). Lý giải nguyên nhân khiến cho việc đổi tiền lẻ mệnh giá nhỏ đắt đỏ, người đổi tiền lẻ giải thích vì ngân hàng năm nay không in thêm tiền mới nên loại tiền này khó kiếm hơn. Lượng tiền mới mà họ có chủ yếu là do việc găm giữ từ các năm trước, nên tiền đổi chênh lệch gấp 2,4 lần, tương đương với 60%.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước