Điểm báo sáng 27/4: Giá gạo chỉ tăng do... ảo tưởng

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 27/04/2016 11:31 GMT+7

VTV.vn - Theo tờ Nông thôn ngày nay, việc giá gạo tăng cao trong 3 tháng qua, là do xuất hiện, hiện tượng găm hàng, chờ tăng giá, của không ít doanh nghiệp.

Trên thực tế, từ sau Tết đến nay, chưa có thương nhân nào, ký mới được hợp đồng xuất khẩu gạo thông dụng 5% tấm, với giá cao trên mức 370 USD/tấn.

Ngoài ra, một thông tin khác cũng đáng chú ý, theo Cơ quan quản lý giá, không chỉ hạn mặn, mà kỳ nghỉ lễ dài 30/4 -1/5, cùng thời tiết nắng nóng, cũng đang khiến nhu cầu một số hàng hoá, dịch vụ tăng, gây sức ép tăng giá.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước