Điểm tin 15/12: Ứng dụng chụp ảnh selfie được định giá 4,6 tỷ USD

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 15/12/2016 09:56 GMT+7

Ứng dụng Meitu. Ảnh: SCMP

VTV.vn - Ứng dụng chụp ảnh selfie được định giá 4,6 tỷ USD, Nhật Bản cho phép hợp thức hóa kinh doanh sòng bạc... là những tin tức đáng chú ý trong sáng nay.

Chính phủ Anh để ngỏ mọi khả năng cho đàm phán Brexit

Bộ trưởng phụ trách đàm phán Brexit của Anh David Davis vừa khẳng định, Chính phủ nước này vẫn đang để ngỏ mọi khả năng cho quá trình đàm phán với Liên minh châu Âu. Theo ông Davis, Chính phủ hiện chưa đưa ra quyết định nào cho tiến trình Brexit và đang trong công tác chuẩn bị, nhằm đảm quyền tiếp cận tốt nhất cho các doanh nghiệp Anh với thị trường chung EU.

Nhật Bản cho phép hợp thức hóa kinh doanh sòng bạc

Chính phủ Nhật Bản vừa cho phép hợp thức hóa kinh doanh sòng bạc, mở đường cho việc phát triển các khu sòng bạc quy mô lớn nhằm thu hút khách du lịch yêu thích thú chơi may rủi này.

Dự luật được thông qua trong bối cảnh Thủ tướng Shinzo Abe đặt mục tiêu chú trọng du lịch để phát triển kinh tế, nhất là khi Nhật Bản sẽ là nước chủ nhà Olympic 2020. Tuy nhiên, quyết định này có nguy cơ sẽ vấp phải sự phản đối của người dân Nhật Bản, do lo ngại về nguy cơ bùng nổ nạn bài bạc và tội phạm có tổ chức.

Trung Quốc: Ứng dụng selfie khởi nghiệp được định giá tới 4,6 tỷ USD

Một ứng dụng khởi nghiệp của Trung Quốc cho phép người dùng chỉnh ảnh selfie vừa được định giá ở mức 4,6 tỷ USD. Ứng dụng có tên Meitu này cực kỳ thịnh hành tại Trung Quốc, với hơn 450 triệu người dùng và hơn 6 tỷ lượt đăng tải ảnh mỗi tháng.

Cổ phiếu của Meitu sẽ được giao dịch tại Hong Kong, Trung Quốc bắt đầu từ hôm nay, cho thấy xu hướng khởi nghiệp công nghệ vẫn đang tiếp tục tăng trưởng nóng tại quốc gia này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước