Diễn đàn Davos: Nơi thiếu vắng gương mặt phụ nữ

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 25/01/2018 08:31 GMT+7

VTV.vn - Mặc dù tỉ lệ nữ giới tham dự Diễn đàn Davos liên tiếp tăng nhẹ trong những năm qua, nhưng nam giới vẫn chiếm tuyệt đối tại diễn đàn năm nay với 79% số đại biểu.

Với việc chỉ có 7 phụ nữ quyền lực đảm đương vai trò chủ trì Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) tại Davos, Thụy Sĩ, năm nay, trong đó có những cái tên nổi bật như Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ quốc tế Christine Lagarde, Thủ tướng Na Uy Erna Solberg, Giám đốc điều hành hãng công nghệ IBM Ginni Rometty... 

Nhiều người tin rằng đây thực sự là một tín hiệu tích cực cho phong trào xóa bỏ bất bình đẳng giới khi ngày càng có nhiều phụ nữ nắm giữ các vị trí quan trọng. Tuy nhiên, những số liệu thống kê mới nhất lại cho thấy, Davos vẫn là nơi mà các nhà lãnh đạo nam giới đang chiếm ưu thế. 

Nhiều nước lên tiếng bảo vệ tự do hóa thương mại tại Diễn đàn Davos 2018 Nhiều nước lên tiếng bảo vệ tự do hóa thương mại tại Diễn đàn Davos 2018

VTV.vn - Ngày 23/1, Hội nghị thường niên lần thứ 48 Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) đã chính thức khai mạc tại Davos (Thụy Sĩ).

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước