Diễn đàn hợp tác kinh tế thương mại Việt Nam - Trung Quốc

Ngọc Yến (Ban Truyền hình Đối ngoại)-Thứ năm, ngày 13/08/2015 15:20 GMT+7

VTV.vn - Đoàn đại biểu tỉnh Hồ Bắc do Phó Chủ tịch tỉnh Hồ Bắc - Trung Quốc, ông Gan Rongkun dẫn đầu đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam từ ngày 12 - 14/8.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, đoàn đại biểu tỉnh Hồ Bắc tham dự “Diễn đàn hợp tác kinh tế thương mại Việt Nam - Trung Quốc” do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Ủy ban Xúc tiến mậu dịch Quốc tế Trung Quốc - phân hội Hồ Bắc tổ chức nhằm thúc đẩy quan hệ hữu nghị, giao lưu hợp tác kinh tế thương mại giữa tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc và Việt Nam.

Diễn đàn hợp tác kinh tế thương mại Việt Nam - Trung Quốc đã diễn ra tại khách sạn Sheraton Hà Nội, tham dự có lãnh đạo các Bộ ngành, lãnh đạo một số tỉnh, thành phố của Việt Nam và tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc cùng gần 200 doanh nghiệp Việt Nam và Trung Quốc hoạt động trong nhiều lĩnh vực.

Sự tham gia của các doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực máy móc, thiết bị xây dựng, vật liệu xây dựng, công nghiệp ô tô, điện tử, máy móc công - nông nghiệp... tại diễn đàn sẽ là cơ hội để doanh nghiệp hai nước tăng cường hợp tác đầu tư thương mại, duy trì đà tăng trưởng kim ngạch, đi đôi với cải thiện cán cân thương mại hai nước.

Những năm qua, quan hệ kinh tế thương mại Việt Nam - Trung Quốc phát triển rất tốt đẹp. Hiện Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam và Việt Nam cũng là đối tác thương mại lớn thứ hai của Trung Quốc trong khối ASEAN. Tuy nhiên bên cạnh thành tựu đạt được, kinh tế thương mại giữa hai nước hiện vẫn đang trong tình trạng mất cân bằng. Riêng 5 tháng đầu năm 2015, Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc 6,1 tỷ USD và nhập khẩu 15,9 tỷ USD. Như vậy Việt Nam vẫn nhập siêu từ Trung Quốc 9,8 tỷ USD.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước