Diễn đàn VPSF 2017: Nhiều nút thắt sắp được tháo gỡ

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 01/08/2017 06:00 GMT+7

VTV.vn - Bên cạnh các nội dung như kinh tế số, du lịch, vấn đề nông nghiệp với những rào cản như đất đai, vốn, đầu ra cũng là nội dung được đem ra bàn thảo sôi nổi tại Diễn đàn.

Sáng 31/7, Diễn đàn kinh tế tư nhân Việt Nam 2017 đã diễn ra tại Hà Nội với chủ đề: "Chương trình hành động của khu vực tư nhân từ Nghị quyết Trung ương 5".

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tham dự và trực tiếp chủ trì diễn đàn, cùng với sự tham gia của các Bộ trưởng, thứ trưởng ở các ngành, lĩnh vực, lãnh đạo các tỉnh, thành phố, hơn 30 tổ chức quốc tế và đại diện các Hiệp hội doanh nghiệp và ngành hàng trên cả nước.

Phiên đối thoại giữa doanh nghiệp và Thủ tướng ngày 31/7 về nông nghiệp được đánh giá là thẳng thắn, cởi mở và hiệu quả. Thủ tướng yêu cầu phải sửa đổi Nghị định 210/2013 ngay trong năm 2017.

Ông Nguyễn Hoàng Anh, Chủ tịch Công ty TNHH Đầu tư Thủy sản Nam miền Trung, một trong những người tham gia Diễn đàn VPSF 2017 đã có những chia sẻ xung quanh vấn đề này:

Nghị định 210 năm 2013 với chủ trương "khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn" nhưng sau 3 năm triển khai, mới chạm tới 64 dự án. Đến nay, mới chỉ có 1% doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, tổng vốn đầu tư đạt 3%. 

Nhìn thẳng vào những bất cập mà các doanh nghiệp nêu ra, Thủ tướng đã yêu cầu Bộ Kế hoạch - Đầu tư ngay trong năm 2017 phải trình Chính phủ sửa đổi nghị định 210 để tạo điều kiện tốt hơn cho đầu tư nông nghiệp.

Cũng tại Diễn đàn VPSF 2017, Bộ chỉ số niềm tin Doanh nhân Việt Nam CEO CI lần đầu tiên được công bố. Đối tượng khảo sát là 300 Tổng Giám đốc của các công ty trên cả nước ở tất cả các ngành, lĩnh vực. Kết quả cho thấy chỉ số CEO CI 2017 đạt 58/100. Trong đó, 2 yếu tố là môi trường kinh doanh và hiệu quả kinh doanh lần lượt được chấm điểm ở mức 46 và 64.

Mặc dù còn những khó khăn như ông Hoàng Anh chia sẻ nhưng tại Diễn đàn VPSF 2017, Thủ tướng cũng đã có cái nhìn trực diện vào những khó khăn đó và đã đưa ra ngay một số những giải pháp tháo gỡ cho các vấn đề khác mà doanh nghiệp đặt ra bên cạnh các chủ đề như nông nghiệp, kinh tế số hay du lịch.

Ngay sau khi Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đưa ra những cam kết mạnh mẽ này, một cuộc khảo sát nhanh đã được thực hiện với các doanh nghiệp có mặt tại Diễn đàn. Câu hỏi là "Bao nhiêu phần trăm các kiến nghị chính sách đưa ra ngày 31/7 sẽ được giải quyết?". Kết quả có tới 48% cho rằng quá nửa các đề xuất sẽ được Chính phủ giải quyết.

48% nghĩa là khá nhiều kỳ vọng của khu vực kinh tế tư nhân đang đặt lên Chính phủ. Nghĩa là các doanh nghiệp sẽ có thêm niềm tin để mở rộng sản xuất kinh doanh, góp phần không nhỏ vào mục tiêu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế từ nay đến cuối năm 2017.

Thủ tướng: Doanh nghiệp tư nhân phấn đấu đóng góp 50-60 GDP Thủ tướng: Doanh nghiệp tư nhân phấn đấu đóng góp 50-60 GDP

VTV.vn - Phát biểu kết luận tại Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2017, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ mong muốn doanh nghiệp tư nhân nâng tỉ trọng đóng góp lên từ 50-60% GDP.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước