Diện tích hồ tiêu ở Tây Nguyên vượt quy hoạch

Thu Hà, Ngọc Khánh (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 16/02/2017 14:10 GMT+7

VTV.vn - Trong vòng 3 năm trở lại đây, diện tích hồ tiêu toàn vùng Tây Nguyên đã tăng thêm hơn 20.000 ha.

Diện tích trồng hồ tiêu của cả nước đạt gần 120.000 ha, trong đó riêng khu vực Tây Nguyên và Đông Nam Bộ chiếm hơn 91% diện tích. Diện tích hồ tiêu tăng mạnh đã dẫn đến những hệ lụy khó lường.

Tại Đăk Lăk, theo quy hoạch, đến năm 2020, toàn tỉnh chỉ phát triển 16.000 ha tiêu, nhưng đến nay đã vượt con số 21.000 ha. Tại tỉnh Gia Lai, hiện đã có trên 13.000 ha, vượt gấp đôi quy hoạch. Còn Đăk Nông đã vượt 4 lần so với diện tích quy hoạch.

Việc ồ ạt mở rộng diện tích đã dẫn đến hồ tiêu ở Tây Nguyên bùng phát sâu bệnh, gây thiệt hại lớn cho người trồng hồ tiêu. Đáng lo ngại hơn, với việc đổ xô trồng tiêu như hiện nay, điều tất yếu xảy ra là cung sẽ vượt cầu, dẫn đến giá cả giảm sâu trong thời gian qua, khiến hiệu quả kinh tế của loại cây trồng này cũng bị giảm sút.

Vào vụ thu hoạch, giá hồ tiêu lại xuống thấp Vào vụ thu hoạch, giá hồ tiêu lại xuống thấp Hồ tiêu Tây Nguyên tiếp tục đối mặt sâu bệnh Hồ tiêu Tây Nguyên tiếp tục đối mặt sâu bệnh Đăk Nông: Diện tích hồ tiêu vượt quy hoạch gấp 3 lần Đăk Nông: Diện tích hồ tiêu vượt quy hoạch gấp 3 lần

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước