Diện tích nuôi lớn, ngao Thanh Hóa vẫn chưa thể xuất khẩu

VTV8-Thứ tư, ngày 26/07/2017 11:29 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Diện tích và sản lượng nuôi đều lớn nhưng các sản phẩm từ ngao của Thanh Hóa chưa bao giờ được xuất khẩu vào thị trường châu Âu.

Hiện hầu hết các sản phẩm từ ngao của Thanh Hóa chỉ dừng ở tiêu thụ nội địa hoặc xuất khẩu tiểu ngạch sang thị trường Trung Quốc.

Nguyên nhân chính là do màu sắc của ngao biến đổi và chất lượng giảm sút. Điều này xuất phát từ việc ngao bị nuôi với mật độ dày và ở nhiều nơi nguồn nước bị ô nhiễm.

Thái Bình xuất khẩu ngao sạch đi nhiều nước Thái Bình xuất khẩu ngao sạch đi nhiều nước

VTV.vn - Mỗi năm, hàng chục nghìn tấn ngao sạch của bà con Thái Bình đã được xuất sang một loạt thị trường khó tính như: Châu Âu, Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước