Diện tích trồng sắn ở Tây Nguyên vượt xa quy hoạch

Thanh Lam (VTV8)-Chủ nhật, ngày 06/08/2017 15:30 GMT+7

Trồng sắn ở huyện Krông Bông, tỉnh Đăk Lăk. (Ảnh: Báo Đăk Lăk điện tử)

VTV.vn - Diện tích trồng sắn hiện tại ở Tây Nguyên đã tăng lên trên 157.000ha, vượt xa so với quy hoạch ban đầu.

Trong vài năm trở lại đây, giá sắn tươi có lúc tăng cao đến 1.500 đồng/kg. Bên cạnh đó, do không phải đầu tư chăm sóc nhiều, dễ trồng, người dân đã đua nhau trồng sắn không theo quy hoạch. Đây chính là mối lo về những hệ lụy khi người dân mở rộng diện tích trồng sắn một cách ồ ạt.

Sắn là loại cây trồng nhanh chóng làm cạn kiệt nguồn dinh dưỡng trong đất. Do đó, các địa phương vùng Tây Nguyên cần hướng dẫn bà con thực hiện đồng bộ các biện pháp thâm canh, luân canh, xen vụ để vừa mang lại hiệu quả kinh tế cao, vừa hạn chế xói mòn, bạc màu đất cho vùng Tây Nguyên.


Người trồng sắn loay hoay trước thị trường Người trồng sắn loay hoay trước thị trường Nông dân Phú Yên ồ ạt trồng sắn Nông dân Phú Yên ồ ạt trồng sắn Tây Nguyên: Đất bị thoái hóa do trồng sắn Tây Nguyên: Đất bị thoái hóa do trồng sắn


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!  

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước