Điều chỉnh quy hoạch ngành than Việt Nam đến năm 2020

Đặng Tú (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 31/08/2016 14:40 GMT+7

Bộ Công Thương công bố điều chỉnh quy hoạch phát triển ngành than Việt Nam đến năm 2020. (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Sáng 31/8, Bộ Công Thương đã công bố điều chỉnh quy hoạch phát triển ngành than Việt Nam đến năm 2020, có xét triển vọng đến năm 2030.

Việc điều chỉnh quy hoạch nhằm xây dựng ngành than Việt Nam trở thành ngành công nghiệp phát triển, có sức cạnh tranh cao và đáp ứng đủ than cho nhu cầu sử dụng trong nước, đặc biệt là than cho sản xuất điện.

Bản quy hạch cũng đặt ra mục tiêu đến năm 2020, khu vực than Đông Bắc sẽ hoàn thành thăm dò đến mức dưới - 300m và sâu hơn. Khu vực than Sông Hồng sẽ tiến hành thăm dò ở khu vực Tiền Hải, tỉnh Thái Bình. Ngoài ra tiếp tục thăm dò 2 mỏ than Núi Hồng và Khánh Hòa.

Theo đó, đến năm 2020, ngành than sẽ tiếp tục nâng cấp, mở rộng 9 dự án mỏ và đầu tư mới 41 dự án mỏ mới nhằm nâng sản lượng than thương phẩm đạt sản lượng 50 triệu tấn và nâng lên 57 triệu tấn vào năm 2030. Ngoài ra, bản quy hoạch cũng đề ra nhiều giải pháp khác nhằm đổi mới từ khâu thăm dò, khai thác, sàng tuyển, chế biến, sử dụng than.

Để thực hiện bản quy hoạch điều chỉnh mới này đến năm 2020, toàn ngành than sẽ phải đầu tư gần 100.000 tỷ đồng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước