DN Anh có thể bị phạt nếu không có biện pháp chống tin tặc

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 08/08/2017 15:42 GMT+7

Ảnh minh họa. Ảnh: Reuters

VTV.vn - Chính phủ Anh có thể phạt các công ty đến 17 triệu Bảng nếu không tự bảo vệ mình khỏi các cuộc tấn công mạng.

Đây là cảnh báo mới được đưa ra bởi chính phủ Anh. Quy định này sẽ được áp dụng cho các công ty cung cấp dịch vụ thiết yếu như năng lượng, vận chuyển, y tế nhằm chống lại các vụ tấn công mạng.

Tuy nhiên, đối với các doanh nghiệp đã trang bị các biện pháp bảo vệ nhưng vẫn bị tấn công sẽ không bị phạt. Trong năm qua, đã có gần một nửa (46%) doanh nghiệp Anh bị tấn công hoặc vi phạm an ninh mạng.

Tấn công mạng có thể khiến thế giới thiệt hại 53 tỷ USD Tấn công mạng có thể khiến thế giới thiệt hại 53 tỷ USD Cổ phiếu của các công ty bảo mật tăng điểm sau vụ tấn công mạng toàn cầu Cổ phiếu của các công ty bảo mật tăng điểm sau vụ tấn công mạng toàn cầu Chứng khoán châu Á đồng loạt giảm điểm sau vụ tấn công mạng Chứng khoán châu Á đồng loạt giảm điểm sau vụ tấn công mạng

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước