DN bảo hiểm đầu tư lại nền kinh tế hơn 200 nghìn tỷ đồng

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 08/05/2017 17:40 GMT+7

VTV.vn - Theo Bộ Tài chính, chỉ 4 tháng đầu năm nay, các doanh nghiệp bảo hiểm đã đầu tư trở lại nền kinh tế hơn 200 nghìn tỷ đồng, tăng hơn 18% so với cùng kỳ năm ngoái.

Phần lớn nguồn đầu tư này đến từ các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ, chiếm trên 90%. Với sự đầu tư trở lại mạnh mẽ này, thị trường bảo hiểm Việt đang góp một phần quan trọng đảm bảo an sinh xã hội, cải thiện môi trường kinh doanh của Việt Nam. Các doanh nghiệp bảo hiểm cũng là một trong những thành phần chủ chốt tham gia mua trái phiếu Chính phủ.

Tính đến hết tháng 4/2017, tổng tài sản của các doanh nghiệp bảo hiểm chạm mức gần 250 nghìn tỷ đồng. Số tiền bảo hiểm chi trả ước đạt hơn 7.500 tỷ đồng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước