DN bông sợi trong nước trước sức ép của hàng nhập khẩu

Khánh Huyền (TCKD)-Thứ sáu, ngày 27/02/2015 09:49 GMT+7

(VTV.vn) - Còn tồn đọng gần chục tấn sản phẩm không thể tiêu thụ, hiện nay, Công ty Cổ phần Hóa dầu và xơ sợi dầu khí đã phải ngừng sản xuất một vài dây chuyền.

Hiệp hội Bông sợi Việt Nam đã có văn bản gửi Bộ Công Thương, kiến nghị điều tra chống bán phá giá sợi filament nhập khẩu từ một số nước trong khu vực. Hiện Cục Quản lý cạnh tranh đã tiếp nhận ý kiến và sẽ điều tra trước khi có kết luận cuối cùng, nhưng qua ý kiến này đang đặt ra những câu hỏi lớn về sự cạnh tranh của các doanh nghiệp bông sợi trong nước trước sức ép rất lớn từ các sản phẩm của doanh nghiệp nước ngoài.

Hai tháng nay, gần chục nghìn tấn hàng sợi tổng hợp của Công ty CP hóa dầu và xơ sợi dầu khí vẫn còn tồn đọng không thể tiêu thụ, trong đó phần nhiều là sợi filament. Ngoài nguyên nhân khách quan do chưa được thị trường ưa chuộng, theo công ty này, một nguyên nhân lớn nhất là do nhiều sản phẩm sợi nhập khẩu từ nước ngoài đang có giá rẻ hơn nhiều.

Mời quý vị theo dõi video chi tiết.

 

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

 

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước