DN công nghiệp phụ trợ nhọc nhằn cạnh tranh với DN FDI

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 20/04/2016 16:27 GMT+7

VTV.vn -Khó khăn về thuế vật tư, thuế thu nhập, và khó tiếp cận nguồn vốn vay để mở rộng sản xuất, khiến cho DN công nghiệp phụ trợ trong nước phải nhọc nhằn cạnh tranh với DN FDI.

Nếu ví ngành công nghiệp phụ trợ của Việt Nam hiện nay như một chiếc bánh, phần lớn của chiếc bánh này dường như đang nằm trong tay các doanh nghiệp nước ngoài. Theo thống kê của Khu công nghệ cao TP.HCM, cán cân cạnh tranh giữa doanh nghiệp phụ trợ nội và ngoại là 15% và 85%.

Lý giải nguyên nhân về năng lực cạnh tranh kém của doanh nghiệp phụ trợ Việt Nam, một số chuyên gia cho rằng, là do các sản phẩm trong nước phải chịu thuế suất trên từng vật tư, linh kiện. Đặc biệt có nhiều mặt hàng phải chịu thuế gần 20%. Trong khi hàng hóa nhập khẩu của các nước vào Việt Nam không phải đóng thuế.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp phụ trợ trong nước phải đóng thuế thu nhập doanh nghiệp, trong khi các doanh nghiệp FDI không phải đóng khoản thuế này mà còn nhận được nhiều ưu đãi.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước