DN dầu khí Anh bị cáo buộc hối lộ chính phủ Somalia

Lê Tuyển (VTV24 - bantintaichinh@vtv.vn)-Thứ năm, ngày 20/11/2014 17:06 GMT+7

Báo cáo giám sát của LHQ vừa được công bố cho thấy, một công ty của Anh đã hối lộ chính phủ Somalia để có được các giấy phép khai thác dầu khí.

Theo báo cáo, một công ty dầu khí tên là Soma Oil& Gas có trụ sở ở Lonon đã của Anh trả một khoản tiền 37 triệu USD cho các quan chức Somalia, đổi lại họ sẽ có một thoả thuận cho 12 giấy phép khai thác dầu tại Somalia với diện tích lên tới 60.000 m2. Hợp đồng này chưa bao giờ được công bố và cũng không có sự chấp thuận của quốc hội Somalia.

Công ty Soma Oil & Gas đã chối bỏ cáo buộc trên và cho biết, khoản tiền đó chi ra để tìm kiếm và thăm dò các vùng dầu khí ngoài khơi.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước