DN tôn thép Việt thiệt hại nặng nề do hàng giá rẻ nhập khẩu

Trung tâm tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 09/10/2015 08:36 GMT+7

VTV.vn - Các DN tôn thép Việt Nam đang rất lo lắng khi liên tiếp bị kiện chống bán phá giá, còn tại sân nhà lại phải đối mặt với nguy cơ mất thị phần do sản phẩm nhập khẩu giá rẻ.

Theo thống kê của Hiệp hội Thép Việt Nam, năm 2014, lượng tôn thép nhập khẩu từ Trung Quốc là khoảng 750.000 tấn; dự báo năm 2015 sẽ là 1,5 triệu tấn, tăng gấp đôi so với cùng kỳ. Hàng nhập khẩu được bán với mức giá thấp hơn gần một nửa so với sản phẩm trong nước. Thực trạng này đang gây thiệt hại nặng nề cho các doanh nghiệp nội địa. Không ít doanh nghiệp tôn thép phải sản xuất cầm chừng, thậm chí đứng trước nguy cơ phải ngừng sản xuất.

Hiệp hội Thép Việt Nam đã đề xuất áp thuế chống bán phá giá đối với tôn thép nhập khẩu từ Trung Quốc. Tuy nhiên, các quy trình phức tạp khiến Hiệp hội chưa thể chính thức đệ đơn kiện.

Xung quanh vấn đề này, phóng viên VTV đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Phương Nam, Phó Cục trưởng Cục Quản lý cạnh tranh, Bộ Công Thương.

Bị kiện chống bán phá giá, doanh nghiệp tôn thép Việt lao đao Bị kiện chống bán phá giá, doanh nghiệp tôn thép Việt lao đao

VTV.vn - 6 vụ kiện bán phá giá của Thái Lan, Malaysia trong 9 tháng đầu năm 2015 đã khiến DN tôn thép Việt Nam lao đao, thậm chí có doanh nghiệp “án binh bất động”.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước