DN trong nước hướng về thị trường nông thôn

VTV9-Thứ hai, ngày 08/08/2016 10:56 GMT+7

VTV.vn - Trước sức ép cạnh tranh gay gắt từ những “đại gia” bán lẻ nước ngoài, các doanh nghiệp bán lẻ trong nước đang chuyển hướng về thị trường nông thôn.

Khu vực nông thôn là một thị trường tiềm năng, tập trung hơn 60 triệu dân và chiếm tới 70% tổng doanh số. Tuy nhiên, kênh bán lẻ tại thị trường này chiếm chưa đến 2%. Do đó, thị trường nông thôn đã trở thành mảnh đất màu mỡ cho các nhà bán lẻ trong nước trong việc mở rộng thị phần.

Theo thống kê của Nielsen, bình quân sức mua ở vùng nông thôn tăng trưởng 15% qua các năm, tăng gấp 3 lần so với khu vực thành thị. Tuy nhiên, thị trường này cũng đang được nhiều doanh nghiệp bán lẻ nước ngoài nhắm tới. Việc phát triển sản phẩm phù hợp, giá thành hợp lý với lợi thế hiểu biết thói quen mua sắm của người tiêu dùng nông thôn, sẽ giúp các doanh nghiệp trong nước đến gần hơn với người tiêu dùng tại khu vực này.

Đưa hàng Việt về nông thôn Quảng Nam Đưa hàng Việt về nông thôn Quảng Nam

VTV.vn - Để bà con tỉnh Quảng Nam được mua hàng Việt, ngành Công Thương tỉnh này đang chú trọng thiết lập kênh phân phối hàng Việt về với thị trường nông thôn và miền núi.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước