Doanh nghiệp chi tới 14.300 tỷ đồng/năm cho kiểm tra chuyên ngành

Quang Hiệu, Đức Thuận (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 21/08/2017 14:55 GMT+7

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, Tổ trưởng Tổ công tác của Thủ tướng phát biểu tại buổi làm việc.

VTV.vn - Hiện cộng đồng doanh nghiệp phải bỏ ra 28,6 triệu ngày công và phải chi tới 14.300 tỷ đồng mỗi năm cho kiểm tra chuyên ngành.

Đó là thông tin vừa được đưa ra tại buổi làm việc giữa Tổ công tác của Chính phủ với các Bộ ngành về cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành với hàng hóa xuất nhập khẩu, diễn ra sáng nay (21/8).

Tại buổi làm việc, dẫn chứng việc để sản xuất mặt hàng chocolate, hiện doanh nghiệp phải cần tới 13 giấy phép và 4 văn bản, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Tổ trưởng Tổ công tác Mai Tiến Dũng cho biết, "rừng" thủ tục hành chính đang làm khó doanh nghiệp.

Nhấn mạnh quyết tâm của Thủ tướng khi yêu cầu cắt bỏ các giấy phép, thủ tục không cần thiết và cắt giảm chi phí không chính thức cho doanh nghiệp, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng nêu rõ, hiện nay, nhiều Bộ vẫn còn độc quyền trong đánh giá sự phù hợp.

Tổng cục Hải quan cho biết, thủ tục kiểm tra chuyên ngành hiện chiếm tới 50% thời gian thông quan, nhiều lô hàng Hải quan kiểm tra rồi nhưng không thông quan được, thậm chí 3 tháng sau bộ chuyên ngành mới tới kiểm tra.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước